Kiev bị tố sử dụng bom hóa học ở Donbass

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay Nga rất quan ngại đối với việc lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng các loại bom gây cháy.

Quân lính đi tuần tra tại các đại bản doanh của Ukraine (Nguồn: Sputnik News)

“Trong nhiều trường hợp khi những quả bom hóa học này được phát nổ ngay tại đại bản doanh của chúng tôi, chúng được đốt bằng nhựa đường và có sức lan tỏa tới 1,5m dưới mặt đất. Ngay tại điểm đánh những quả bom này cũng sẽ xuất hiện nhiều loại khói mù. Rất nhiều người đã bị nhiễm độc.” – ông Shamberin nói.
Chính quyền Ukraine đã bắt đầu hoạt động quân sự ở Donbas từ năm ngoái để chống lại cư dân địa phương. Họ phủ nhận việc đảo chính vào tháng 2-2014.
Theo dữ liệu mới nhất của Liên Hiệp Quốc, có khoảng 6,5 ngàn người trở thành nạn nhân trong cuộc bạo động này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm