8 lao động nhập cư chết do cháy nhà ở Nga, nghi là người Việt

Giới chức phụ trách tình trạng khẩn cấp Nga cho biết ít nhất tám người nhập cư đã thiệt mạng trong vụ cháy nhà kính ở phía đông nam thủ đô Moscow vào ngày 7-1.

Hãng tin Interfax dẫn thông báo của nhà chức trách cho biết ngọn lửa bùng phát ở quận Ramenskoye, thuộc vùng thủ đô Moscow và lan rộng trên diện tích 240 m2 vào đầu giờ sáng 7-1.

Theo hãng tin AP, vụ cháy xảy ra tại một trong những khu nhà tôn dành cho các công nhân làm việc cho một trang trại.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: AP

Một tuyên bố trên website của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết các nhân viên cứu hỏa đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa sau hơn 8 tiếng đồng hồ có mặt tại hiện trường. Tuyên bố không cho biết số lượng hoặc quốc tịch của các nạn nhân.

Một quan chức tình trạng khẩn cấp giấu tên nói với Interfax rằng tám người thiệt mạng là công dân của Tajikistan.

Tuy nhiên, theo đoạn video được đăng tải trên kênh Mash Telegram, Quyền Thứ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Anatoly Suprunovsky xác định các nạn nhân là công dân Việt Nam.

Một người được báo cáo đã phải nhập viện trong tình trạng bị thương.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra nhưng nhà chức trách tin rằng vụ cháy bùng phát do hệ thống dây điện bị lỗi.

Số vụ hỏa hoạn gây chết người thường tăng lên ở Nga trong kỳ nghỉ năm mới vào tuần đầu tiên của tháng 1. Theo các cơ quan phụ trách tình trạng khẩn cấp Nga, đây thường là hậu quả của xu hướng ăn mừng bao gồm sử dụng pháo hoa và tăng cường tiêu thụ rượu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm