2 người Việt chết do ngộ độc khí CO ở Nhật

Tờ Tokyo Reporter dẫn thông tin của kênh TBS News cho biết vụ việc trên xảy ra tại quận Setagaya của thủ đô Tokyo vào ngày 10-9.

Vào khoảng 8 giờ 30 sáng 10-9, cơ quan phụ trách tình trạng khẩn cấp nhận được cuộc gọi cấp báo về việc ba người bị chuột rút tại một ngôi nhà nằm trong khu vực Minamikarauyama của quận Setagaya.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: TOKYO REPORTER

Cả ba nạn nhân đều mang quốc tịch Việt Nam. Hai người trong số đó, ở độ tuổi 20, được xác nhận đã tử vong tại hiện trường. Người thứ ba bị bất tỉnh.

Cả ba nạn nhân đều là những người lao động. Ngôi nhà trên đang bị phá dỡ.

Một nồng độ cao khí CO đã được phát hiện tại hiện trường. Cảnh sát tình nghi các nạn nhân đã bị đầu độc bởi khí gas.

CO là một khí không màu, không mùi và không vị. Quá nhiều CO trong không khí hít thở rất có thể làm giảm khả năng hấp thụ oxy, dẫn đến mô thiệt hại nghiêm trọng và có khả năng gây tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm