Khủng bố ‘khóc lóc’ trước khi đánh bom tự sát

Người này có tên là Jafar al-Tayyar, là một chiến binh trẻ chiến đấu trong lực lượng khủng bố al-Qaeda, Mặt trận al-Nursa ở phía bắc Syria. Theo Radio Liberty, hắn là một phần của trận tấn công vào thị trấn Fua.

 Hình ảnh người đánh bom tự sát khóc trước khi thực hiện đánh bom

Trong đoạn phim ghi lại, người đàn ông có vẻ hoảng loạn trong khi được các chiến binh khác bao quanh an ủi. Khi ngồi trong một chiến xe bọc thép chở đầy thuốc nổ, hắn được dỗ dành: “Jafar, người anh em, đừng sợ hãi. Khi anh hoảng sợ, hãy nhớ đến Đấng Allah.” Hắn đáp: “Tôi chỉ sợ mình sẽ không thành công thôi.”

Hình ảnh về vụ đánh bom được các phần tử khủng bố ghi lại bằng thiết bị bay không người lái 

Một lúc sau, hắn lái xe đi và cho nổ tung chiếc xe, thổi bay nhiều đám mây bụi lên không trung. Hình ảnh của vụ đánh bom đã được quay lại để tôn vinh kẻ đánh bom như một người tử vì đạo, song với nhiều người, hắn chỉ toát ra vẻ hoảng sợ mà thôi.

Nhiều hình ảnh khác về vụ tấn công cũng được máy bay không người lái của nhóm khủng bố Mặt trận al-Nursa do al-Qaeada hậu thuẫn ghi lại. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm