Khủng bố IS đe dọa ‘thiêu rụi nước Mỹ’

Rita Katz, giám đốc của tổ chức SITE chuyên giám sát hoạt động trực tuyến của các nhóm cực đoan, hôm 10-4 nhấn mạnh: "Chiến dịch Twitter lần này, cùng với những chiến dịch tương tự trước, cho thấy IS có khả năng đi vào đời sống người phương Tây". 

IS đe dọa "Chúng tôi sẽ thiêu rụi nước Mỹ lần nữa" tương tự sự kiện khủng bố 11-9-2001 (AP Photo/ William Kratzke).

IS là một nhóm chiến binh thánh chiến được nhiều người biết đến qua những đoạn clip hành quyết các con tin nước ngoài. Chúng hiện đã chiếm được một vùng lãnh thổ rộng lớn tại Iraq và Syria.

IS tuyển mộ các thành viên mới ở nhiều khu vực trên thế giới, gồm cả ở châu Âu và Mỹ. Các phần tử cực đoan dùng các mạng xã hội như là công cụ để tuyển các chiến binh trẻ tuổi.
Theo đánh giá mới đây của các quan chức tình báo Mỹ, khoảng 20.000 chiến binh nước ngoài, trong đó có 4.000 người từ Tây Âu đã gia nhập IS trong 3 năm qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm