Không có bầu cử tổng thống ở Donetsk

Đài tiếng nói Nga đưa tin, 282 quan sát viên của 19 nước đã đến Ukraine, trong đó có 61 người Ba Lan và 38 người Mỹ. Ngoài ra còn khoảng 3.000 quan sát viên của 20 tổ chức quốc tế. Trong đó có 1.056 người của Văn phòng Sáng kiến dân chủ và nhân quyền thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu.

Hãng tin Itar-Tass (Nga) ghi nhận không có phòng phiếu nào mở cửa ở Donetsk (miền Đông Ukraine). Các cuộc
mít-tinh phản đối bầu cử tổng thống đã được tổ chức. Tình hình xảy ra tương tự ở một số nơi miền Đông do lực lượng ly khai kiểm soát.

Hôm 24-5 tại Donetsk, hai nước cộng hòa tự phong gồm Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk đã tổ chức hội nghị về thành lập liên bang bao gồm tám vùng ở khu vực Đông Nam. 145 đại biểu tham dự. Theo hãng tin RIA Novosti (Nga), hội nghị đã nhất trí sáp nhập hai nước cộng hòa để hình thành liên minh các nước cộng hòa nhân dân mang tên nước Nga mới (Novorossia).

Trong khi đó ngày 25-5, Bộ Ngoại giao Ý xác nhận nhà báo Andrea Ronchelli người Ý đến khu vực Slavyansk ở miền Đông Ukraine đã thiệt mạng do pháo binh.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm