Khieu Samphan bị truy tố tội diệt chủng

Khieu Samphan có liên quan đến các vụ tàn sát người Việt và người dân tộc Chăm ở Campuchia trong thời gian làm chủ tịch nước từ năm 1975-1979 khi Campuchia rơi vào tay Khmer Đỏ.

Theo Trung tâm Thông tin tư liệu Campuchia, khoảng 100.000-400.000 người dân tộc Chăm đã bị bọn Khmer Đỏ sát hại. Số nạn nhân người Việt chưa xác định cụ thể.

Khieu Samphan bị truy tố tội diệt chủng ảnh 1

Khieu Samphan bị bắt năm 1997, đến nay vẫn chối tội và nói không liên quan trực tiếp đến chính sách diệt chủng của chế độ Pol Pot. Tuy nhiên, các nhà sử học khẳng định Khieu Samphan từng tuyên bố ủng hộ chính sách của Pol Pot.

Khieu Samphan là thủ lĩnh Khmer Đỏ thứ ba bị truy tố về tội diệt chủng. Hai người trước là cựu Chủ tịch Quốc hội Nuon Chea và cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ieng Sary bị truy tố ngày 15-12.

LÊ LINH (Theo Straits Times, Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm