Khám xét người cũng phải theo luật

Nguyên giữa tháng 1, tòa xét xử vụ hai công dân Anh Kevin Gillan và Pennie Quinton kiện cảnh sát Anh bắt giữ và lục soát người vô cớ khi họ đang đi xem biểu diễn bên ngoài hội chợ buôn bán vũ khí tại London hồi tháng 9-2003. Cô Pennie Quinton là phóng viên đã xuất trình thẻ nhà báo nhưng cảnh sát vẫn không cho quay phim và giữ anh Kevin Gillan trong 20 phút.

Tòa nhận xét: Cảnh sát khám xét quần áo, vật dụng của dân tại nơi công cộng mà không có cơ sở nghi vấn nào là hành vi bất hợp pháp, xâm phạm quyền tự do cá nhân. Tòa cho rằng Luật Chống khủng bố của Anh không quy định rõ điều kiện nào để khám xét khi cần thiết nên cảnh sát Anh muốn khám xét đơn thuần chỉ dựa vào linh cảm và trực giác.

Tại Anh, số vụ khám xét và bắt giữ công dân gốc châu Á và châu Phi cao gấp nhiều lần so với người da trắng. Theo thống kê, việc cảnh sát lạm dụng quyền hạn để khám xét người tăng gấp bốn lần trong năm 2004-2008.

MINH NHỰT (Theo Guardian)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm