Khai mạc Hội nghị về thay đổi khí hậu toàn cầu

Indonesia đã triển khai 10.000 cảnh sát và 2.000 binh lính bảo vệ an ninh trong thời gian hội nghị (từ 3-12 đến 14-12).

Mục tiêu của hội nghị là phác thảo lộ trình xây dựng một hiệp ước để thay thế cho nghị định thư Kyoto về cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính sẽ hết hạn vào năm 2012. LHQ dự trù hiệp ước cần phải hoàn thành trước năm 2009. Đứng đầu trong chương trình nghị sự là đạt được nhất trí chung về vấn đề cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính sau năm 2012.

Nhân dịp khai mạc hội nghị, tân Thủ tướng Úc Kevin Rudd đã ký nghị định thư Kyoto ngay sau khi chính thức nhậm chức thủ tướng. Như vậy chỉ còn Mỹ là nước phát triển duy nhất chưa ký nghị định thư Kyoto về cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

NG.HƯƠNG (Theo BBC, The Australian, AP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm