Kẹt xe, mất 78 tỉ USD

Tính ra thiệt hại vật chất thì người Mỹ phí phạm 10,9 tỉ lít xăng và những chậm trễ gây thiệt hại kinh tế cho nước Mỹ đến 78,2 tỉ USD.

Los Angeles bị cho là thành phố bị kẹt xe tệ hại nhất khi người lái xe nói chung mất 72 giờ mỗi năm. Tiếp theo sau là Atlanta, San Francisco, Washington và Dallas.

Nghiên cứu của Viện Giao thông Texas cũng chỉ ra nhiều hướng giải pháp như xây dựng đường giao thông mới, cải thiện giao thông công cộng hoặc thay đổi các phương thức làm việc (cổ xúy làm việc ở nhà qua mạng), khuyến khích đi chung xe và kêu gọi các đơn vị tổ chức phương án làm việc “mềm” cho người lao động quyền chọn giờ làm việc trong ngày...

TÚ ANH (Theo TTO)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm