Joe Biden khẳng định Mỹ không vỡ nợ

Ông nhắc lại rằng Mỹ vẫn là nền kinh tế lớn nhất thế giới và lớn gấp 2,5 lần kinh tế Trung Quốc. Ông nói Trung Quốc có thể góp phần hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng và giảm nợ công của Mỹ bằng cách mua nhiều hàng hóa và dịch vụ của Mỹ. Ông cũng kêu gọi Trung Quốc nỗ lực nhiều hơn nữa để kiềm chế tham vọng hạt nhân của CHDCND Triều Tiên và Iran.

Ông khẳng định trong tương lai Mỹ vẫn là một quốc gia Thái Bình Dương. Sự hiện diện của Mỹ ở Thái Bình Dương sẽ có lợi cho tình hình ổn định trong khu vực và cho phép Trung Quốc tập trung phát triển kinh tế.

Bình luận về phát biểu của ông Joe Biden, Tân Hoa xã nhấn mạnh hứa thôi chưa đủ mà Mỹ cần đưa ra các biện pháp cụ thể để bảo đảm rằng tài chính Mỹ ổn định. Theo bài báo, để tạo được niềm tin cho Trung Quốc, Mỹ cần phải làm nhiều hơn nữa, bao gồm tôn trọng các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, trong đó có chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.

Ngày 22-8, Phó Tổng thống Joe Biden rời Trung Quốc sang thăm Mông Cổ và Nhật.

LÊ LINH (Theo AP, Xinhua, Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm