Israel ủng hộ tấn công vào cơ sở hạt nhân Iran

Israel ủng hộ tấn công vào cơ sở hạt nhân Iran ảnh 1

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: Getty Images)
Theo các kênh truyền hình chính của Israel, Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Barak đang hối thúc các thành viên khác của chính phủ ủng hộ hành động quân sự nhằm vào Iran.

Tuy nhiên, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, Tướng Benny Gantz, người đứng đầu cơ quan tình báo (Mossad) Tamir Pardo, phụ trách tình báo quân sự, Tướng Aviv Kochavi, và Giám đốc cơ quan an ninh nội địa Yoram Cohen phản đối hành động tấn công trên. Sự phản đối này sẽ ngăn cản ngay lập tức việc sử dụng phương án quân sự đối với Iran.

Ngày 27/10, Giám đốc Cục Chính trị thuộc Bộ Quốc phòng Israel Amos Gilad đã khẳng định mặt trận Iran là ưu tiên. Thủ tướng Netanyahu là người đầu tiên coi Iran như một mối đe dọa chính.

Bộ trưởng Quốc phòng Barak cũng hiểu mức độ của mối đe dọa này. Trong khi ông Gilad tái khẳng định mọi phương án đã được đưa ra.

Israel và các nước phương Tây lâu nay cáo buộc Iran tìm cách sở hữu vũ khí nguyên tử dưới chiêu bài chương trình hạt nhân dân sự, điều mà Tehran cực lực bác bỏ./.
(Theo Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm