Israel quyết định xây 799 nhà tái định cư ở khu Bờ Tây

Israel quyết định xây 799 nhà tái định cư ở khu Bờ Tây ảnh 1
Khu định cư mới ở Givat Zeev thuộc khu Bờ tây, phía bắc Jerusalem. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Trong tổng số nhà sẽ được dựng lên, có 409 căn sẽ được xây dựng ở khu định cư Givat Ze'ev thuộc phía Bắc Jerusalem, một số khác được xây ở Nofei Prat, không xa Jericho, thuộc Bờ Tây, 30 căn được xây tại Shiloh, cũng ở Bắc Jerusalem. Động thái này diễn ra một tuần sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra lệnh cho Bộ Nhà ở tạm ngừng các kế hoạch xây dựng hơn 20.000 căn nhà tại Bờ Tây và Đông Jerusalem và một ngày sau khi Iran ký một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của nước này với các cường quốc thế giới.
Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm