IS phát hành tạp chí tiếng Nga

Tạp chí này mang tên "Istok", có thể dịch là "dòng chảy" hay "nguồn gốc", nhiều khả năng do cánh truyền thông Al Hayat của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) phát hành.

Lực lượng khủng bố Hồi giáo bắt đầu chiêu mộ các chiến binh người Nga (Ảnh minh họa)

Công bố mình là một "tạp chí thông tin và phân tích của Nhà nước Hồi giáo", tạp chí này có đăng tải nhiều câu chuyện về các chiến binh thánh chiến gốc Nga ở Syria và Iraq. Tờ báo này còn khẳng định các cộng tác viên của tạp chí "đang chiến đấu ở vùng Caucasus chống lại áp bức của Nga”.

Tờ tạp chí này trích đăng Kinh Quran, sang tạo nên "lược sử” của Nhà nước Hồi giáo (tự lấy mốc vào năm 2003), và một danh sách các "báo cáo vô căn cứ do các đối thủ phát hành". Không những thế, nội dung tạp chí còn có nhiều hình ảnh của các chiến binh thánh chiến, trang bị vũ trang với cờ màu đen của IS, với nhiều người không hề giấu mặt.
Ấn phẩm đầu tiên kết thúc với lời kêu gọi các độc giả của mình đi đến Iraq và Syria để thiết lập một vương quốc hồi giáo, "giúp đỡ và hỗ trợ" lãnh đạo Abu Bakr Al Baghdadi của tổ chức này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm