IS đào tạo trẻ em Malaysia ở nước ngoài

Mohamad Fuzi Harun, Chỉ huy Đội đặc nhiệm Bukit Aman, nói với các phóng viên tại buổi họp báo ở Kuala Lumpur rằng cuộc điều tra đang tiếp tục đi sâu vào chi tiết các trại huấn luyện ở Syria và Iraq. 

Tờ The Star thuật lại lời ông: “Trẻ em được bố mẹ chúng đưa đến các nước đang bị chiến tranh tàn phá, chúng được sinh ra và nuôi nấng để trở thành chiến binh thánh chiến Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)." 

Trẻ em được đào tạo thành thánh chiến IS trong các trại huấn luyện 

Ông nói thêm “47 người Malaysia đã gia nhập IS, trong đó có 12 phụ nữ, chính quyền đã tích cực cố gắng để đưa họ về nhà nhưng họ đã từ chối. Mục tiêu cuối cùng của họ là chiến đấu và chết anh dũng như liệt sĩ".
Tháng trước, cảnh sát Malaysia cảnh báo những em bé mới hai tuổi đã bị đào tạo ở nước ngoài để trở thành thế hệ tiếp theo của những kẻ khủng bố.
Đoạn video trình chiếu cảnh trẻ em được huấn luyện quân sự và thề sẽ trung thành với IS và lãnh đạo của chúng.
Vào thời điểm đó, một quan chức chống khủng bố bày tỏ lo ngại rằng các trại huấn luyện tương tự có thể sẽ được thiết lập ở Malaysia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm