Iraq không ký thỏa thuận lùi thời hạn rút quân Mỹ

Iraq không ký thỏa thuận lùi thời hạn rút quân Mỹ ảnh 1
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates gặp các binh sỹ Mỹ
tại căn cứ quân sự Victory ở Baghdad. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong tuyên bố, Thủ tướng Nuri al-Maliki cũng nhấn mạnh rằng việc không ký thỏa thuận mới không có nghĩa là Baghdad sẽ chấm dứt hợp tác với Mỹ trong huấn luyện và trang bị cho quân đội Iraq. Thủ tướng Iraq khẳng định quân đội nước này hiện có đủ năng lực đảm bảo an ninh quốc gia. Ngoài ra, ông al-Maliki còn cho biết Baghdad và Washington đã đi đến thỏa thuận, theo đó quân đội Mỹ sẽ để lại một số vũ khí hạng nặng tại Iraq sau khi rút. Theo thỏa thuận ký giữa hai nước, Mỹ sẽ rút hết quân khỏi Iraq trước cuối năm 2011. Tuyên bố trên được đưa ra một ngày trước khi Đô đốc Mỹ Mike Mullen đến Iraq và gặp Thủ tướng al-Maliki nhằm hối thúc các nhà lãnh Iraq xem xét việc có đề nghị kéo dài sự hiện diện của quân đội Mỹ hay không. Ngày 21/4, tại Baghdad, ông Mulen khẳng định Mỹ sẽ rút quân đúng thời hạn vào cuối năm 2011, tuy nhiên, mọi sự thay đổi hoàn toàn phụ thuộc phía Iraq. Chuyến thăm của Đô đốc Mike Mullen diễn ra chỉ hai tuần sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates tới Baghdad cũng để thúc giục chính quyền Iraq sớm ra quyết định về việc có hay không lùi thời hạn rút quân Mỹ. Đã tám năm sau khi Mỹ lật đổ chính quyền Saddam Hussein, Chính phủ Iraq vẫn tiếp tục phải đối phó với các cuộc tấn công của lực lượng nổi dậy, mà một trong những lý do là phản đối quân đội Mỹ. Trong một diễn biến mới nhất, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nineveh, miền Bắc Iraq, đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại thủ phủ Mosul của tỉnh này khi làn sóng biểu tình phản đối sự hiện diện của quân đội Mỹ dâng cao. Lệnh giới nghiêm được áp đặt từ ngày 21/4.
(TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm