Iran và Mỹ chưa nhất trí đàm phán song phương

Ông nhắc lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran diễn ra giữa Iran với nhóm 5+1 (năm nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và Đức).

Trước đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Tommy Vietor cũng đã lên tiếng bác bỏ thông tin nêu trên đồng thời nhấn mạnh Mỹ không hoàn toàn loại trừ khả năng này.

Hôm 20-10, báo New York Times (Mỹ) dẫn nguồn tin từ chính phủ nói rằng các phái viên Mỹ và Iran đã nhất trí đàm phán song phương về chương trình hạt nhân Iran sau nhiều cuộc thương lượng mật được thực hiện cách đây bốn năm khi ông Obama mới được bầu làm tổng thống. Báo còn nói rõ đàm phán sẽ được tiến hành sau bầu cử tổng thống Mỹ ngày 6-11.

Tiết lộ của báo New York Times có thể làm cho cuộc tranh luận thứ ba sắp tới giữa hai ứng cử viên Obama và Mitt Romney về chính sách đối ngoại thêm phần sôi nổi.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm