Iran sẽ xây thêm 10 cơ sở hạt nhân

Iran sẽ xây thêm 10 cơ sở hạt nhân ảnh 1
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad. Ảnh: AP.
Hãng thông tấn IRNA cho hay quyết định được thông qua trong một phiên họp nội các do Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad chủ trì. Chính phủ yêu cầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran bắt đầu xúc tiến xây dựng 5 nhà máy mà họ đã tìm được địa điểm. Việc tìm vị trí cho 5 nhà máy còn lại sẽ được tiến hành trong hai tháng nữa. Quyết định trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) thông qua một nghị quyết chỉ trích Iran giấu diếm một cơ sở làm giàu uranium gần thành phố Qom. Nghị quyết cũng yêu cầu Iran ngừng xây dựng nhà máy vừa bị phát hiện. Các nước phương Tây cho rằng Iran có ý đồ sản xuất vũ khí hạt nhân song Tehran một mực khẳng định họ chỉ muốn sản xuất điện. BBC cho biết, quốc hội Iran hôm qua kêu gọi tổng thống giảm mức độ hợp tác với IAEA. Theo AP, người phát ngôn của Nhà Trắng cho rằng "quyết định của Iran là sự vi phạm những nghĩa vụ rõ ràng của nước này đối với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là một ví dụ nữa về việc Iran tự cô lập với cộng đồng quốc tế". Trong khi đó Ngoại trưởng Anh David Miliband gọi động thái của Tehran là "hành động khiêu khích". Hiện Iran có một cơ sở làm giàu uranium đang hoạt động ở trung tâm thành phố Natanz. AP cho biết, nhà máy này đã làm giàu ở cấp độ thấp 1.500 kg uranium trong vài năm qua. Lượng uranium đó đủ để chế tạo vũ khí hạt nhân nếu Tehran làm giàu ở cấp độ cao hơn.
Theo Minh Long ( VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm