Iran phóng thành công tên lửa mang theo vệ tinh

Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran ngày 27-7, vụ phóng do Trung tâm không gian Imam Khomeini thực hiện. Báo cáo cho biết bệ phóng vệ tinh Simorgh có khả năng đưa tên lửa có trọng lượng 250 kg đi vào quỹ đạo cách bề mặt Trái Đất 500 km.

Bệ phóng vệ tinh Simorgh. Ảnh: Press TV

Báo cáo nói thêm Trung tâm không gian Imam Khomeini chịu trách nhiệm mọi hoạt động liên quan tới bệ phóng tên lửa này, bao gồm công tác chuẩn bị, phóng, điều khiển và theo dõi.

Vụ phóng này đánh dấu sự ra mắt chính thức của Trung tâm không gian Imam Khomeini.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm