Iran lại thử nghiệm thế hệ tên lửa mới

Theo Bộ trưởng Ahmad Vahidi, thế hệ tên lửa mới do Tổ chức Công nghiệp hàng không vũ trụ thuộc Bộ Quốc phòng Iran nghiên cứu và trên thế giới chưa có loại nào như vậy. Tên lửa mới được đặt trên xe quân sự, sử dụng nhiên liệu rắn. Các thế hệ tên lửa Fateh-110 trước đây đạt tầm bắn từ 150 đến 200 km.

Năm ngày trước, Iran đã bắn thử nghiệm tên lửa đất đối đất Qiam với tầm bắn xa 1.500 km. Iran hiện trang bị hàng chục loại tên lửa tầm ngắn và tầm trung (đạt tầm xa đến 2.000 km) và đang nghiên cứu phát triển nâng khả năng đạn đạo.

HOÀNG DUY (Theo AFP, RIA Novosti)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm