Iran dọa rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

Ngày 28-4, trang tin nhà nước Iran IRIB đưa tin Iran sẵn sàng rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) nếu Mỹ thắt chặt trừng phạt nước này.

“Các lựa chọn của Cộng hòa Hồi giáo Iran rất nhiều, và chính quyền đất nước đang cân nhắc chúng, …và rút khỏi NPT là một trong số lựa chọn đó” – trang tin IRIB dẫn lời Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif.

Ông Zarif còn thông báo kế hoạch thăm Triều Tiên, trong bối cảnh cả hai nước đều đang đối phó các biện pháp trừng phạt từ Mỹ.

Nhà máy hạt nhân Bushehr ở miền Nam Iran, cách thủ đô Tehran 1.200km. Ảnh: AFP

Nhà máy hạt nhân Bushehr ở miền Nam Iran, cách thủ đô Tehran 1.200km. Ảnh: AFP

Hiệp ước NPT - đi vào thực hiện năm 1970 và được kéo dài vô hạn định từ năm 1995 – nhằm mục đích ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân và công nghệ vũ khí, khuyến khích giải trừ vũ khí hạt nhân và sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân.

Quan hệ giữa Iran và Mỹ xấu đi nghiêm trọng sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và khôi phục trừng phạt nước này năm ngoái. Tuần rồi Mỹ tuyên bố sẽ chấm dứt lệnh hoãn trừng phạt các nước nhập khẩu dầu Iran. Trước đó Mỹ liệt Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Iran là tổ chức khủng bố nước ngoài.

Iran đáp trả bằng cách đầu tiên liệt Bộ Tư lệnh Miền Trung của Mỹ (CENTCOM) và sau đó là cả quân đội Mỹ là khủng bố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm