Iran cảnh báo ông Trump đang bị đẩy đến 'mẹ của mọi vũng lầy'

Theo tờ Tehran Times, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày 15-9 tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bị Ngoại trưởng Mike Pompeo thúc đẩy tiến tới một cuộc chiến tranh với Iran.

Trong bài đăng trên trang Twitter cá nhân, ông Zarif gọi ông Pompeo là “kẻ nói dối theo thói quen”, và mô tả nước ông là “kẻ thù số 1 của ISIS”. ISIS là tên gọi trước đây của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

“Kẻ nói dối theo thói quen đã khiến ông Donald Trump ám sát kẻ thù số 1 của ISIS bằng cách báo động giả” – bài tweet của ông Zarif viết.

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif. Ảnh: TASNIM

“Bây giờ ông ta (Ngoại trưởng Pompeo) đang cố gắng cuốn hút ngài ấy (Tổng thống Trump) đến mẹ của mọi vũng lầy bằng cách làm rò rỉ một báo động giả mới” – Ngoại trưởng Iran viết, đồng thời bày tỏ thêm rằng “đã đến lúc thức tỉnh”.

Bình luận của ông Zarif xuất hiện chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump đe dọa Iran bằng một cuộc tấn công "mạnh hơn 1.000 lần" nếu Iran xúc tiến kế hoạch ám sát Đại sứ Mỹ tại Nam Phi Lana Marks như tiết lộ của tờ Politico.

Trước đó, vào ngày 14-9, Politico dẫn các nguồn tin tình báo cho biết Iran đang cân nhắc kế hoạch ám sát Đại sứ Marks để trả thù vụ Mỹ không kích hạ sát Tướng Qassem Soleimani - chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - tại Iraq hồi tháng 1.

Iran đã thẳng thừng bác bỏ thông tin của tờ Politico, coi đó là một phần trong “chiến dịch thông tin sai lệch” của chính quyền Tổng thống Trump nhằm chống lại Iran. Tehran khẳng định sẽ không bao giờ tha thứ hay lãng quên vụ ám sát Tướng Soleimani nhưng sẽ theo đuổi vụ việc này “ở mọi mức độ luật pháp quốc tế”, theo hãng thông tấn Mehr.

Về phần mình, Ngoại trưởng Pompeo hôm 15-9 tuyên bố ông không bình luận, cũng không tiết lộ thông tin tình báo liên quan đến kế hoạch của Iran nhằm ám sát Đại sứ Marks, người được Tổng thống Trump bổ nhiệm làm đại sứ Mỹ tại Nam Phi từ tháng 10-2019, theo trang tin IOL.

Vào ngày 3-1, Mỹ tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào đoàn xe chở ông Soleimani bên ngoài sân bay Baghdad (Iraq) khiến ông thiệt mạng. Iran sau đó đáp trả bằng loạt tấn công bằng tên lửa nhằm vào hai căn cứ có binh sĩ Mỹ đồn trú tại Iraq. Loạt tấn công của Iran đã khiến hàng chục binh sĩ Mỹ bị chấn thương não.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm