Iran bác tin lấy uranium làm át chủ bài ở Geneva

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP. Khi đó, ông Larijani cho biết lượng uranium dư thừa sẽ được đem ra thảo luận với các cường quốc phương Tây trong bối cảnh Iran có thể đang ngừng làm giàu uranium cấp độ 20%, vốn là một nhượng bộ then chốt trong các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, các nghị sĩ Iran hôm 9-10 khăng khăng điều đó “về cơ bản không chính xác”.

Iran bác tin lấy uranium làm át chủ bài ở Geneva ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani chăm chú trong cuộc họp báo bên lề Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 129 (IPU-129) tại Geneva - Thụy Sĩ hôm 9-10. Ảnh: AP

Trong khi đó, người phát ngôn của Uỷ ban An ninh quốc gia và chính sách ngoại giao Iran, ông Hossein Naqavi-Hosseini, tuyên bố quyền làm giàu uranium là giới hạn đỏ của Iran trong các cuộc đàm phán sắp tới với nhóm P5+1 (gồm 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Đức).
Ông Hossein Naqavi-Hosseini cho rằng việc dỡ bỏ đóng băng các tài sản của Iran, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran là các biện pháp xây dựng lòng tin mà Mỹ nên áp dụng.

Trong một vụ khác, chính quyền Iran đang nghi ngờ đứng sau vụ sát hại Mojtaba Ahmadi, người đứng đầu chương trình chiến tranh mạng của nước này, là các thế lực nội bộ. Ông Ahmadi được tìm thấy với 2 vết đạn bắn trúng tim tại một khu rừng phía Tây Bắc Tehran.
Kể từ năm 2007, có 5 nhà khoa học hạt nhân và người đứng đầu chương trình tên lửa đạn đạo của Iran bị giết. Chính quyền Tehran thường gán cho cơ quan gián điệp nước ngoài Mossad của Israel là thủ phạm. Thỉnh thoảng Anh và Mỹ cũng bị cáo buộc có liên quan. Thế nhưng lần này, chính quyền Iran ngay lập tức không quy trách nhiệm cho ai.

Iran bác tin lấy uranium làm át chủ bài ở Geneva ảnh 2

Xác người đứng đầu chương trình chiến tranh mạng của Iran được tìm thấy với 2 vết đạn bắn trúng tim tại một khu rừng phía Tây Bắc Tehran. Ảnh: FOX NEWS  
Theo H.Bình (NLĐO / BBC, Fox News, Telegraph)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm