Indonesia sẽ có nhà máy điện hạt nhân đầu tiên vào 2024

Thông báo này được tờ The Jakarta Post dẫn lại từ giám đốc Cơ quan năng lượng hạt nhân quốc gia (BATAN) – ông Djarot S. Wisnubroto.

Theo ông Djarot S. Wisnubroto, chính quyền Indonesia đã phát động một chương trình “Tiến tới hạt nhân” vào đầu năm này để bắt kịp khung thời gian đã định, vốn đã được cân nhắc tới vấn đề an ninh, tờ The Jakarta Post cho biết hôm 27-8.

 Indonesia sẽ có nhà máy điện hạt nhân đầu tiên vào năm 2024 (Ảnh minh họa)

Hiện BATAN cần chọn ra một vị trí an toàn để xây dựng nhà máy điện hạt nhân để nó không bị đe dọa do động đất trong quá trình hoạt động.

Trước đó, Indonesia có kế hoạch xây dựng một nhà máy điện hạt nhân vào năm 2013 gần thị trấn Jepara, trung tâm tỉnh Java nhưng lại bị gián đoạn do gặp phải sự phản đối của cư dân địa phương.
Đầu năm này, Phó giám đốc tập đoàn hạt nhân Rosatom của Nga - Kirill Komarov cho biết Moscow sẵn sàng hợp tác xây dựng lò phản ứng hạt nhân với các nước có kế hoạch phát triển năng lượng hạt nhân như Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm