Indonesia hợp tác Trung Quốc ngăn chặn người Duy Ngô Nhĩ

Ông cho biết Cục đang hợp tác triển khai điều tra từ các chứng cứ như điện thoại và máy ATM.

Tháng trước, lực lượng đặc nhiệm Indonesia đã bắt được 13 tên trên đảo Java, trong đó có nhiều người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ mặc áo bom tự sát định tấn công tự sát tại Jakarta đầu năm mới (ảnh).

Trả lời Reuters, ông Saud Usman Nasution giải thích năm ngoái có nhiều người Duy Ngô Nhĩ hưởng ứng lời kêu gọi của thủ lĩnh Santoso (đang bị Indonesia truy nã) từ Trung Quốc sang Myanmar, Thái Lan và Malaysia để đến địa điểm ẩn náu của Santoso trong rừng xích đạo ở miền Đông Indonesia.

Về phần Trung Quốc, Bắc Kinh lo ngại các phần tử cực đoan Duy Ngô Nhĩ trốn ra nước ngoài được huấn luyện và học tập kinh nghiệm tác chiến, sau đó trở về Tân Cương.

Trang web on.cc ngày 7-1 phân tích nhiều người Duy Ngô Nhĩ cho rằng so với Thổ Nhĩ Kỳ thì ở Indonesia, mạng lưới buôn lậu và buôn người dễ tự do qua lại cộng thêm tư tưởng cổ súy cho Nhà nước Hồi giáo tự xưng trong dân tộc thiểu số tại Tân Cương và Indonesia, vì thế họ muốn sang Indonesia hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm