Indonesia: Cựu tổng thống Suharto từ trần

Suharto đã dẫn dắt một chế độ được xem là tàn ác và tham nhũng nhất trong thế kỷ 20. Trong suốt 32 năm Suharto làm tổng thống (năm 1967-1998), một triệu đối thủ chính trị đã bị giết. Chỉ trong ba năm (từ năm 1965-1968), 800.000 người có cảm tình với cộng sản đã bị sát hại. Quân đội cũng đã bắn giết 300.000 người trong các chiến dịch quân sự đàn áp các phong trào đòi độc lập ở Papua, Aceh và Đông Timor.

Sau khi bị lật đổ, Suharto sống ẩn dật trong một biệt thự tiện nghi ở trung tâm Jakarta. Theo Ngân hàng Thế giới, khoảng 20%-30% ngân sách phát triển của Indonesia bị đục khoét dưới thời kỳ cai trị của Suharto.

THẠCH ANH (Theo AP, Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm