Indonesia: Cho tiền người ăn xin bị phạt tù

Người ăn xin và trẻ em đường phố đã tăng vọt từ 870 người vào năm 2006 lên 2.600 người vào năm nay. Ai cho tiền người ăn xin sẽ bị phạt tù ba tháng hoặc bị phạt tiền 1,5 triệu rupiah (hơn 2,5 triệu đồng VN). Người ăn xin cũng sẽ bị giam giữ tối đa ba tháng hoặc nộp phạt năm triệu rupiah (8,3 triệu đồng VN).

Hồi tháng 9 năm ngoái, nhằm lập lại trật tự kỷ cương tại thủ đô, chính quyền Jakarta đã ban hành quy định cấm cho tiền người ăn xin, người hát rong và bán hàng rong trên đường phố. Hình phạt dành cho người vi phạm là sáu tháng tù giam và 5.000 USD. Trước đó, chính quyền TP Medan (thủ phủ bang Bắc Sumatra) cũng đã có đề xuất dự luật nghiêm cấm cho tiền người ăn xin. Một cuộc điều tra cho biết người ăn xin có thể kiếm bình quân sáu USD mỗi ngày trong khi một người dân bình thường chỉ có thể thu nhập hai USD sau một ngày làm việc.

MINH NHỰT (Theo AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm