Hủy cảnh báo sóng thần sau động đất 7,6 độ Richter

Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương đã phát cảnh báo sóng thần. Sau khi ghi nhận chỉ có hai đợt sóng thần rất yếu xảy ra ở hai trạm đo gần tâm chấn, trung tâm đã hủy cảnh báo sóng thần đối với quần đảo Salomon, đảo quốc Vanuatu và đảo quốc Papua New Guinea. Cảnh báo sóng thần đối với quần đảo Fidji, Úc, Indonesia và khu vực lân cận cũng được hủy bỏ sau đó. Úc thông báo không có nguy cơ sóng thần.

Đảo quốc Salomon nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực thường xảy ra động đất. Năm 2007, sóng thần sau động đất mạnh 8 độ Richter đã làm 52 người thiệt mạng. Chấn động động đất đã nâng một hòn đảo lên và đẩy đất liền ra xa biển thêm nhiều chục mét. Tháng 2-2013 cũng đã xảy ra động đất mạnh 8 độ Richter làm 10 người chết.

Tuần trước, tại đảo quốc Salomon, mưa lớn đã biến con sông chính ở thủ đô Honiara thành dòng thác gây lũ lụt nghiêm trọng. 23 người chết và khoảng 40 người mất tích.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm