Hợp đồng vũ khí thế kỷ

Theo báo chí Mỹ, số vũ khí gồm có 84 máy bay tiêm kích F-15 đời mới nhất, 70 máy bay tiêm kích F-15 S cải tiến, 72 máy bay trực thăng hạng nặng Black Hawk, 60 máy bay trực thăng chống tăng Apache Longbow, 36 máy bay trực thăng hạng nhẹ Little Bird, 96 tên lửa Patriot, hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung, chiến hạm chống tên lửa… Thời gian đầu, Saudi Arabia sẽ đặt tiền mua phân nửa số vũ khí trên. Theo chuyên gia Michael Knights ở Viện Nghiên cứu Chính sách Cận Đông (Mỹ), Saudi Arabia vũ trang để đối phó với Israel, còn Mỹ mong muốn củng cố đồng minh Saudi Arabia trong khu vực.

H.DUY (Theo AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm