Hỗn loạn ở Libya, di tản hàng loạt

Hàn Quốc đã nhờ Tunisia giúp đỡ đưa công dân Hàn Quốc về nước.

Trước đó, ngày 29-7 (giờ địa phương), Bồ Đào Nha thông báo tạm đóng cửa đại sứ quán ở Libya, sơ tán nhân viên ngoại giao và tiếp tục đưa công dân về nước. Cùng ngày, Pháp thông báo chuẩn bị di tản công dân bằng đường biển. Anh, Đức, Hà Lan, Ý, Bulgaria, Canada đã kêu gọi công dân về nước. Mỹ đã di tản nhân viên ngoại giao từ cuối tuần trước.

Tại thủ đô Tripoli, tình hình cực kỳ căng thẳng. Giao tranh từ ngày 13-7 giữa các nhóm dân quân đối địch đã làm hàng trăm người chết. Ngày 27-7, kho xăng dầu trúng pháo cháy ngùn ngụt (ảnh). Còn tại TP Benghazi, bộ chỉ huy lực lượng đặc nhiệm quân đội đã rơi vào tay liên minh các nhóm Hồi giáo và thánh chiến hôm 29-7.

Sau khi chế độ Gaddafi bị lật đổ hồi tháng 10-2011, hàng chục nhóm dân quân vốn là các tay súng nổi dậy trước kia mặc tình làm mưa làm gió. Chính quyền Libya không thể kiểm soát nổi do quân đội và cảnh sát yếu kém. Ngày 16-5, tướng về hưu Khalifa Haftar mở chiến dịch tấn công khủng bố ở Benghazi. Ông bị tố là âm mưu đảo chính nhưng nhiều lực lượng trong quân đội chính quy lại ủng hộ ông.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm