Hơn 2 tỉ liều vaccine COVID-19 đã được tiêm trên toàn thế giới

Hãng AFP hôm 3-6 dẫn thông tin tổng hợp từ nhiều nguồn chính thức cho biết hơn hai tỉ liều vaccine ngừa COVID-19 đã được tiêm trên khắp thế giới.

Đây là một cột mốc quan trọng trong công cuộc chiến đấu chống lại đại dịch COVID-19 của toàn thế giới, diễn ra sau sáu tháng kể từ khi các chương trình tiêm chủng đầu tiên được bắt đầu.

Theo số liệu thống kê của AFP, ít nhất 2.109.696.022 liều vaccine đã được tiêm cho người dân ở 215 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nhân viên y tế đang dùng ống tiêm để lấy vaccine ngừa COVID-19 ra khỏi lọ. Ảnh: AFP

Israel, quốc gia dẫn đầu “cuộc đua tiêm vaccine” ngay từ khi cả thế giới bước vào giai đoạn tiêm chủng, vẫn là nước dẫn đầu với tỉ lệ sáu trên 10 người dân đều đã được tiêm ngừa đầy đủ.

Quốc gia đứng thứ hai là Canada, với 59% dân số đã được tiêm ít nhất một liều vaccine, tiếp theo là Anh quốc với tỉ lệ người được tiêm là 58,3%, sau đó là Chile (56,6%), rồi đến Mỹ (51%).

Ba quốc gia có số lượng liều vaccine được tiêm nhiều nhất trên thế giới bao gồm ba nước với số dân đông nhất, bao gồm Trung Quốc (704,8 triệu liều), Mỹ (296,9 triệu liều) và Ấn Độ (221 triệu liều).

Một phụ nữ đang được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại một phòng khám ở Philadelphia, Pennsylvania, Mỹ vào ngày 18-5. Ảnh: REUTERS

Ở các nước Liên minh châu Âu (EU), cứ 10 người dân thuộc khối này thì có bốn người đã từng ít nhất một lần được tiêm vaccine, trong đó Đức dẫn đầu với 43,6%, tiếp theo là Ý (40%), rồi đến Pháp và Tây Ban Nha với 39,4% số dân đã được tiêm.

Hiện tại, chỉ có sáu quốc gia trên thế giới vẫn chưa bắt đầu chương trình tiêm chủng của mình là Triều Tiên, Haiti, Tanzania, Chad, và Burundi, AFP đưa tin.

Theo số liệu thống kê từ trang worldmeters.info, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới đã lên đến 172.888.485 người, trong đó có 3.716.352 bệnh nhân đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm