Hơn 1300 học sinh Philippines nhập viện vì ăn kẹo nhiễm độc

Theo các quan chức địa phương cho biết, nạn nhân chủ yếu là học sinh tiểu học đến từ 9 thị trấn của tỉnh Surigao del Sur bao gồm Tago, Tagbina, Cagwait, Tandag, Marihatag, San Agustin, Carrascal, Cortes và Madrid. Trong số đó còn có các giáo viên.

Các em học sinh được đưa đến bệnh viện sau khi ăn phải kẹo nhiễm độc (ảnh: Philstar.com)

Liza Mazo, Chánh Văn Phòng Dân Quốc phòng khu vực nói rằng, các nạn nhân sau khi ăn loại kẹo này đều có triệu chứng chóng mặt và buồn nôn, sau đó họ đổ xô đến bệnh viện vào chiều ngày 10-07.

Hiện ít nhất 12 người đã bị bắt sau khi các nhân chứng xác nhận họ là những người bán kẹo cho các trường học trên địa bàn tỉnh Surigao del Sur.
Ngoài các em học sinh và giáo viên, nhiều người dân địa phương cũng đã nhập viện sau khi ăn phải loại kẹo này, một số người còn được tặng kẹo miễn phí. Phía các nhà chức trách đã kêu gọi người dân nên cảnh giác khi mua hay nhận kẹo từ người lạ phòng khi trường hợp như vậy lại xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm