Hơn 1.000 người Nhật Bản phải sơ tán vì núi lửa phun trào

Những cột tro bụi khổng lồ đã phủ mờ các thị trấn lân cận, làm nhiều chuyến bay bị hoãn và gây lo ngại về môi trường. Chính quyền địa phương đã nâng mức cảnh báo đối với mức độ nguy hiểm của hoạt động phun trào của ngọn núi lửa này, đồng thời mở rộng phạm vi bán kính nguy hiểm xung quanh núi lửa từ 2-3km.

Người dân địa phương lo ngại núi lửa sẽ ảnh hưởng lâu dài đến đời sống, vì không biết đến bao giờ núi lửa mới ngừng hoạt động. Tại thị trấn Takaharu, nằm ở gần chân núi lửa Shinmoe, chỉ có 2 trong 4 trường học mở cửa với điều kiện học sinh phải đi học bằng xe ca và đeo khẩu trang.

Theo HNM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm