Hôm nay ngoại trưởng Nga đến thăm Việt Nam

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Bình Minh, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22 đến 23-3.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái). Ảnh: AFP

Theo hãng tin Sputnik, tại Hà Nội, Ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Chương trình thảo luận dự kiến sẽ về triển vọng tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam.

Hồi tháng 11-2017, tại buổi tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vasilievich Vnukov, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng nhận thấy thời gian qua quan hệ hai nước Việt Nam-Liên bang Nga phát triển tích cực trên nền tảng quan hệ truyền thống tốt đẹp. Việt Nam luôn coi hợp tác với Nga là một trong những trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong công tác đối ngoại.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công dân Nga làm việc không chỉ tại liên doanh dầu khí Vietsovpetro mà còn tại các công trình, dự án khác tại Việt Nam. Thủ tướng nhất trí cho rằng lĩnh vực hợp tác nông nghiệp, hải sản có tiềm năng phát triển rất lớn, hai bên cần phải tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ. Cùng với đó, hai nước cần hoàn thiện, nâng cao hiệu quả cơ chế Ủy ban hợp tác liên chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga, đóng góp thiết thực vào quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước.

Thủ tướng đề nghị phía Nga ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư của Việt Nam vào Nga; đồng thời đẩy nhanh tiến độ một số công trình, dự án hợp tác của hai nước. Thủ tướng nêu rõ không gian hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga hết sức rộng lớn, đầy triển vọng, Chính phủ hai nước cần đôn đốc, chỉ đạo các bộ, ngành tích cực triển khai để đạt hiệu quả cao nhất.

Trước đó, từ ngày 20 đến sáng 22-3, ngoại trưởng Nga đã có chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản. Ông Lavrov và người đồng cấp phía Nhật Bản Taro Kono đã nhất trí chính phủ hai nước tiếp tục thúc đẩy đàm phán xoay quanh các dự án kinh tế chung trên bốn đảo tranh chấp ngoài khơi Hokkaido. Hồi năm 2016, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý thúc đẩy các dự án kinh tế chung tại khu vực tranh chấp.

Các đảo tranh chấp này được chính phủ Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phía Bắc, được Nhật Bản kiểm soát từ Liên Xô sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Các tranh chấp xoay quanh khu vực này đã ngăn cản Nhật và Nga ký kết hòa ước để chính thức chấm dứt quan hệ thù địch thời thế chiến. Dự kiến vào tháng 5 tới, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ có chuyến công du quan trọng đến Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm