Hội nghị Tổ chức các quốc gia châu Mỹ: Venezuela và Mỹ sẽ nối lại bang giao

Bốn tổng thống Venezuela, Bolivia, Nicaragua và Honduras đã chỉ trích mạnh mẽ dự thảo tuyên bố chung.

Lý do: Dự thảo không đề cập đến các biện pháp cần thiết để khống chế khủng hoảng tài chính tại các nước đang phát triển ở châu Mỹ. Riêng Bolivia không đồng ý với chính sách khuyến khích phát triển nhiên liệu sinh học của Mỹ.

Thành công lớn nhất của hội nghị là Mỹ tỏ thái độ muốn xích lại gần hơn với các nước Mỹ La tinh. Không chỉ cam kết cải thiện quan hệ với Cuba, Tổng thống Obama đã chủ động bắt tay Tổng thống Venezuela Hugo Chavez. Ông Chavez đã tặng ông Obama một cuốn sách viết về quá khứ năm thế kỷ thuộc địa của các nước Mỹ La tinh.

Sau cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bên lề hội nghị, ông Chavez tuyên bố sẽ bổ nhiệm đại sứ mới ở Mỹ và sẵn sàng tiếp nhận đại sứ Mỹ trở lại. Venezuela trục xuất đại sứ Mỹ hồi tháng 9-2008 với lý do Mỹ can thiệp vào nội bộ Bolivia, đồng minh thân cận của Venezuela.

LÊ LINH (Theo PressTV, Xinhua)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm