Hội đồng Bảo an LHQ lại họp về tình hình Syria

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon tuyên bố ông rụng rời với tình hình leo thang quân sự tại Aleppo (ảnh). EU tố cáo đã xảy ra vi phạm quyền nhân đạo quốc tế tại Syria.

Trước đó, ngày 24-9, phát biểu trước Đại hội đồng LHQ ở New York, Ngoại trưởng Syria Walid Mouallem đã lên án Qatar và Saudi Arabia đưa hàng ngàn quân đánh thuê trang bị vũ khí tinh nhuệ đến Syria để đánh quân đội Syria. Ông cũng chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới cho hàng chục ngàn quân khủng bố.

Liên quan đến chiến sự ở Aleppo, ông nói: “Một số nước… tiếp tục đổ nước mắt cá sấu về tình hình người dân Syria tại một số khu vực, trong khi chính các nước này tiếp tục ủng hộ và trang bị vũ khí cho quân khủng bố cản trở chuyển giao hàng cứu trợ nhân đạo”.

Ông cho biết quân đội Syria đạt được chiến thắng quân sự quan trọng nhờ Nga, Iran và lực lượng Hezbollah của Lebanon giúp đỡ. Ông khẳng định Syria luôn sẵn sàng cho một giải pháp chính trị dưới vai trò thương lượng của LHQ.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm