Hội đồng Bảo an LHQ: Họp khẩn cấp về Kosovo

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và bộ ba của Liên minh châu Âu (EU) gồm Chủ tịch EU, người phụ trách đối ngoại của EU và Cao ủy về quan hệ đối ngoại và chính sách láng giềng của EU đã nhóm họp tại Brdo (Slovenia) nhằm thu hẹp khoảng cách trong quan điểm về vấn đề Kosovo.

Sau buổi họp, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết hai bên vẫn còn bất đồng về cơ bản và ông không cảm thấy lạc quan nhiều về phiên họp hôm nay của Hội đồng Bảo an.

Hầu hết các nước EU và Mỹ chuẩn bị công nhận Kosovo độc lập. Tuy nhiên, một số nước thành viên EU như Cyprus, Hy Lạp, Romania và Tây Ban Nha không ủng hộ Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập. Riêng Serbia và Nga cực lực phản đối vì cho rằng đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế, tính toàn vẹn lãnh thổ của Serbia cũng như khuyến khích nhiều nơi khác trên thế giới bắt chước theo.

Trong khi đó, hôm nay, Quốc hội Kosovo sẽ nhóm họp để thảo luận một số dự luật mở đường cho việc tuyên bố độc lập.

LÊ LINH (Theo Xinhua, AFP, Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm