Học sinh tốt nghiệp ít, thống đốc bị kiện

Hiến pháp quy định phải bảo đảm cho mọi học sinh bất kể thành phần gia đình, hoàn cảnh, điều kiện kinh tế, xã hội, chủng tộc hay tôn giáo đều được hưởng nền giáo dục chất lượng cao và đồng đều. Tuy nhiên, hàng năm có từ 1/3 đến phân nửa số học sinh hạt Palm Beach không tốt nghiệp đúng hạn, thấp hơn mức trung bình của bang và cả nước.

Tỷ lệ tốt nghiệp giữa các nhóm học sinh cũng có chênh lệch. Tỷ lệ tốt nghiệp năm 2008 là 75,6%, trong đó học sinh da trắng chiếm 87,5%, học sinh da đen 59,5% và học sinh gốc Mỹ la tinh chỉ 65,5%.

Trong vụ kiện này, Liên đoàn Tự do công dân Mỹ không đòi hỏi đền bù thiệt hại mà chỉ đề nghị tòa buộc chính quyền địa phương phải chú trọng mục tiêu nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp.

(Theo AP, Palm Beach Post)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm