Hoành tráng lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Nga

(PLO) - Lễ diễu binh Ngày Chiến thắng, kỷ niệm 70 chiến thắng phát xít Đức, tại Quảng trường Đỏ Moscow vừa kết thúc đã trở thành ngày lễ có quy mô lớn nhất lịch sử nước Nga, với 16.000 binh sĩ, 200 đơn vị thiết giáp, hơn 150 máy bay và hơn 1.800 trang thiết bị quân sự các loại.

Đội hình cận vệ rước cờ danh dự mở đầu cuộc diễu binh tại Quảng trường Đỏ (Nguồn: Reuters)

Thống soái Sergei Shoigu, Bộ trường Quốc phòng Liên bang Nga, chỉnh đốn hàng ngũ binh sĩ trước khi bắt đầu diễu binh diễu hành (Nguồn: Reuters)

Máy bay Su-27 và Mig-29 bay qua bầu trời Quảng trường Đỏ (Nguồn: Itar Tass)

Một cựu chiến binh chờ đợi buổi lễ bắt đầu (Nguồn: Reuters)

Thống soái Sergei Shoigu, Bộ trường Quốc phòng Liên bang Nga, chỉnh đốn hàng ngũ binh sĩ trước khi bắt đầu diễu binh diễu hành (Nguồn: Reuters)

Đội hình cận vệ rước cờ danh dự mở đầu cuộc diễu binh tại Quảng trường Đỏ(Nguồn: Reuters)

Ông Tập Cận Bình ngồi ngay cạnh Tổng thống Nga Putin (Nguồn: Reuters)

Các binh sĩ Nga tham gia buổi diễu hành (Nguồn: Reuters)

Diễn viên nổi tiếng của Mỹ Steven Seagal có mặt tại buổi diễu binh của Nga (Nguồn: Reuters)

Đội hình rước cờ danh dự đi ngang qua xe chở Bộ trường Quốc phòng Liên bang Nga Sergei Shoigu (Nguồn: Reuters)

Các xạ thủ giám sát an ninh cho buổi lễ diễu hành (Nguồn: Reuters)

Kiệt Anh

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm