Hoàng tử lớn tuổi nhất của Nhật Bản qua đời

IB Times đưa tin Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản cho biết hoàng tử Mikasa được điều trị tại BV Quốc tế St.Luke từ tháng 5 do viêm phổi cấp tính. Ông qua đời sau khi sức khỏe đã đi xuống nghiêm trọng.

Hoàng tử Mikasa bị bệnh tim trong một thời gian dài và trải qua phẫu thuật năm 2012, lúc 96 tuổi.

hoàng tử Mikasa

Hoàng tử Mikasa của Nhật Bản vừa qua đời ở tuổi 100. Ảnh: REUTERS

Hoàng tử Mikasa là em trai nhỏ tuổi nhất của ông Hirohito, phụ hoàng của Nhật hoàng Akihito hiện nay. Sau khi hoàng tử Mikasa qua đời, chỉ còn bốn người đàn ông còn lại trong số 19 thành viên hoàng gia có thể thừa kế ngôi vị thiên hoàng.

Bốn người gồm hoàng tử Hisahito, 10 tuổi, cháu trai duy nhất của Nhật hoàng. Ba người kế vị lớn tuổi hơn là em trai 80 tuổi của ông Akihito và hai con trai tuổi trung niên của ông, trong đó có thái tử Naruhito. 

Hoàng tử Mikasa sinh ngày 2-12-1915, phục vụ quân đội đế quốc Nhật trong Thế chiến 2. Sau đó ông đã đi vào lĩnh vực nghiên cứu lịch sử phương Đông cổ đại và giảng dạy tại các trường ĐH. Ông có ba con trai và hai con gái. Vợ ông năm nay 93 tuổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm