Hỏa hoạn tại khu phố của người Hoa ở New York

Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và khống chế ngọn lửa. Theo các nguồn tin tại chỗ, ngọn lửa bùng phát từ một tòa nhà sáu tầng gần phố Grand và Forsyth, sau đó lan rộng lên cả phần mái và tòa nhà bên cạnh ở phía Bắc khu phố của người Hoa tại New York.

Công tác khắc phục hậu quả hỏa hoạn đang diễn ra khẩn trương và các cơ quan chức năng đã bắt đầu điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hỏa hoạn tại khu phố của người Hoa ở New York ảnh 1

Lính cứu hỏa đang dập đám cháy tại một tòa nhà trong khu Chinatown. Nguồn: Xinhua

Trong khi đó, cuối tuần qua đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn tại nhà máy may Supertex, chi nhánh của Công ty dệt may quốc tế Tak Fat (Hongkong, Trung Quốc) ở thủ đô Phnompenh (Campuchia).

Ngày 11/4, nhà máy may Supertex, nằm tại quận Meanchey, gần như đã bị thiêu hủy hoàn toàn cùng 500 tấn quần áo, nguyên liệu chứa trong kho và 500 máy khâu tại khu vực sản xuất.

Lực lượng cứu hỏa đã phải huy động 16 xe cứu hỏa tới hiện trường và mất hơn tám giờ nỗ lực để dập tắt hoàn toàn ngọn lửa, do đường vào hẹp và mái nhà kho bị sập.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân của vụ hỏa hoạn có thể là do chập điện.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm