Hé lộ nguyên nhân Trung Quốc cáo buộc công dân Nhật là gián điệp

Theo các nguồn tin, người đàn ông khoảng 50 tuổi sống ở Kanagawa, có mẹ là người Nhật Bản kết hôn với một người đàn ông Triều Tiên và đã chuyển tới Triều Tiên sinh sống. Trước kia người đàn ông này đã từng đi du lịch đến Triều Tiên và làm việc cho một công ty thương mại ở đó. Sau đó, ông trốn khỏi Triều Tiên để định cư tại Nhật Bản.

Người đàn ông này bị bắt giữ tại tỉnh Liêu Ninh, gần biên giới với Trung Quốc - Triều Tiên. Theo Japan Times, ông bị tình nghi thu thập thông tin nội bộ về Triều Tiên từ những người tham gia hoạt động thương mại giữa Trung Quốc và Triều Tiên nhân dịp ông tới thăm các địa phận ở khu vực biên giới, trong đó có TP Đan Đông.

 Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi xác nhận vụ bắt giữ hai công dân Nhật Bản

Hiện chưa có thông tin chi tiết về những cáo buộc gián điệp mà ông đang đối mặt. Chính quyền Trung Quốc hiển nhiên cho rằng hoạt động thu thập thông tin của ông ta về các tình hình nội bộ của Trung Quốc có khả năng “gây rắc rối”.

Chính quyền Trung Quốc đang điều tra xem liệu người đàn ông này có liên kết với các cơ quan chính phủ Nhật Bản hay không. Bắc Kinh rất nhạy cảm với các hoạt động của người nước ngoài ở khu vực biên giới với Triều Tiên.
Một cặp vợ chồng người Canada điều hành một cửa hàng cà phê ở Đan Đông cũng đã bị bắt giữ vào năm 2014 và người chồng đã bị giam giữ vì tội trộm cắp bí mật nhà nước. Trong khi đó một kiều dân Mỹ liên quan đến các hoạt động truyền giáo trong khu vực này cũng bị bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm