Hàn-Nhật bình ổn thị trường ngoại hối

Thỏa thuận này cho phép Hàn Quốc đổi đồng won lấy đồng yen (đồng yen là một trong ba ngoại tệ mạnh hàng đầu thế giới).

Hai bên cũng đồng ý tái khởi động các cuộc đàm phán chính thức về hiệp định thương mại tự do giữa hai nước, tăng cường hợp tác để chấm dứt chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Tổng thống Lee Myung-bak nhấn mạnh quan hệ hai nước sẽ ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định ở Đông Bắc Á. Ông cũng yêu cầu Nhật tăng cường giải quyết các vấn đề liên quan đến tội ác của quân đội Nhật hoàng trong thời kỳ chiếm đóng Triều Tiên (năm 1910-1945).

Hàn-Nhật bình ổn thị trường ngoại hối ảnh 1

Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda thăm Hàn Quốc từ ngày 18-10. Ông mang theo năm tập sách quý của hoàng gia Hàn Quốc đã bị quân đội Nhật hoàng mang về nước trong thời kỳ chiếm đóng Triều Tiên. Hồi tháng 11-2010, hai nước đã nhất trí đến hạn chót vào tháng 12 năm nay, Nhật phải trả lại cho Hàn Quốc 1.205 tập sách của triều đại nhà Lý do Thái tổ Lý Thành Quế xây dựng, kéo dài qua năm thế kỷ (năm 1392-1910).

LÊ LINH - H.DUY (Theo THX, AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm