Hàng ngàn người biểu tình đòi Tổng thống Gabon ra đi

Ứng cử viên đối lập đã đề nghị kiểm phiếu lại tại tỉnh Haut-Ogooué, là quê nhà của Tổng thống Ali Bongo. Tại đây, ông Ali Bongo chiếm đến 95,46% trong gần 100% cử tri đi bầu. Mỹ và EU cũng đề nghị kiểm phiếu lại.

Hàng ngàn người biểu tình đã lên án bầu cử lừa đảo và đòi Tổng thống Ali Bongo phải ra đi. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất từ trước đến nay ở Gabon. Tòa nhà Quốc hội bị đốt. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán người biểu tình (ảnh). Lực lượng vệ binh đã tấn công bộ chỉ huy chiến dịch tranh cử của ông Jean Ping làm hai người chết.

Phụ thân ông Ali Bongo đã giữ chức tổng thống suốt 41 năm cho đến khi qua đời vào năm 2009, sau đó ông Ali Bongo lên cầm quyền đến nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm