Hàn Quốc-Trung Quốc sẽ họp thượng đỉnh tại Đà Nẵng

Ông Nam Gwan-pyo, Phó Giám đốc Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc, ngày 31-10 cho hay Hàn Quốc và Trung Quốc đã nhất trí tổ chức cuộc hội đàm song phương cho lãnh đạo hai nước bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC ở TP Đà Nẵng vào tuần tới.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dự kiến sẽ tới tham dự Tuần lễ APEC tại Đà Nẵng vào ngày 10 và 11-11.

Theo tờ Korea Herald, đây sẽ là bước đi đầu tiên trong tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Seoul và Bắc Kinh sau căng thẳng giữa hai bên xoay quanh vụ Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Đức hồi tháng 7. Ảnh: KYODO

“Thỏa thuận này là bước đi đầu tiên nhằm khôi phục hợp tác và trao đổi giữa hai nước ở mọi lĩnh vực trở lại bình thường” - ông Nam Gwan-Pyo nói. Thỏa thuận mà ông Nam đề cập là thỏa thuận Seoul-Bắc Kinh vừa được Bộ Ngoại giao Hàn Quốc công bố.

Bên cạnh cuộc gặp bên lề APEC tại TP Đà Nẵng, quan chức Hàn Quốc cho biết hai nước hiện cũng đang thảo luận tổ chức một cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị ASEAN+3 ở Manila, Philippines trong tháng 11 này.

Theo thỏa thuận Seoul-Bắc Kinh, Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ dùng mọi phương tiện ngoại giao có thể để giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên và bình thường hóa quan hệ song phương. Thỏa thuận này đã được thông qua trong các cuộc thảo luận gần đây giữa hai bên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm