Hàn Quốc trấn áp thuốc nhộng bào thai Trung Quốc

Thông báo không nêu rõ quốc tịch của những người bị bắt. Theo Cục Hải quan Hàn Quốc, từ tháng 8-2011 đến tháng 3 năm nay, Cục đã phát hiện 35 vụ vận chuyển trái phép 17.450 viên nhộng bào thai từ Trung Quốc. Các trung tâm sản xuất viên nhộng bào thai tại Trung Quốc ở TP Cát Lâm (tỉnh Cát Lâm), thị xã Diên Cát thuộc châu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên (tỉnh Cát Lâm), TP Sơn Đảo (tỉnh Sơn Đông) và TP Thiên Tân.

Một viên nhộng bào thai được bán tại Hàn Quốc với giá 40.000 won (732.000 đồng VN). Người bán khoe khoang viên nhộng bào thai có thể tăng cường sinh lực đàn ông và chữa khỏi ung thư giai đoạn cuối. Tuy nhiên, Cục Hải quan Hàn Quốc cảnh báo viên nhộng bào thai Trung Quốc có thể chứa siêu vi khuẩn và các thành phần gây hại cho sức khỏe.

Cục Hải quan Hàn Quốc cho biết trong thời gian tới sẽ kiểm tra tất cả thuốc viên nhộng hoặc thuốc viên dạng bột cùng bưu kiện được du khách đưa từ Trung Quốc sang Hàn Quốc. Tháng 8-2011, Bộ Y tế Trung Quốc đã mở cuộc điều tra về sản xuất viên nhộng bào thai ở tỉnh Cát Lâm sau khi báo chí Hàn Quốc phanh phui sự việc.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm