Hàn Quốc sẽ dùng vũ lực để bảo vệ công dân

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin sáng 3-4, 484 lao động Hàn Quốc đã bị ngăn không được vào khu công nghiệp liên Triều Kaesong ở Triều Tiên (ảnh).

Theo Reuters, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết sáng cùng ngày, miền Bắc thông báo với Bộ chỉ cho phép ra khỏi khu công nghiệp Kaesong và không nói rõ lệnh cấm vào kéo dài bao lâu. Đầu giờ chiều 3-4, chỉ có 9/861 lao động Hàn Quốc trong khu công nghiệp đi ra. Hầu hết ở lại để bảo đảm hoạt động kinh doanh.

Cùng ngày, tại cuộc họp của Ủy ban Đặc biệt về chiến lược an ninh quốc gia và về hạt nhân Bắc Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-Jin thông báo Bộ đang chuẩn bị kế hoạch hành động nhằm bảo vệ công dân Hàn Quốc, trong đó có phương án sử dụng quân đội trong tình huống khẩn cấp. Ông nhấn mạnh nếu Triều Tiên khiêu khích quân sự, trong năm ngày Hàn Quốc có thể tiêu diệt 70% lực lượng triển khai của đối phương.

Hàn Quốc sẽ dùng vũ lực để bảo vệ công dân ảnh 1

Sau đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi các bên có liên quan kiềm chế. Hôm 2-4, Thứ trưởng Ngoại giao Trương Nghiệp Toại đã gặp gỡ các đại sứ Mỹ, Triều Tiên và Hàn Quốc để bày tỏ thái độ lo lắng của Trung Quốc.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov tuyên bố tình hình căng thẳng cạnh biên giới Nga ở Viễn Đông đã khiến Nga quan tâm. Ông cảnh báo: “Tôi không nghĩ rằng một trong các bên cố ý phát động chiến tranh. Nhưng trong tình hình rất căng thẳng hiện nay, chỉ cần một sai lầm tầm thường của con người hoặc một thiếu sót kỹ thuật, tình hình sẽ vượt ngoài vòng kiểm soát”.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tuyên bố Pháp đã đề nghị Hội đồng Bảo an họp và yêu cầu Trung Quốc can thiệp. Ông không loại trừ khả năng Bình Nhưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân vì rất khó đoán trước động thái của Bình Nhưỡng.

Ngày 2-4 (giờ địa phương) tại Mỹ, trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhận định hành động của nhà lãnh đạo Kim Jong-un là “nguy hiểm” và “vô trách nhiệm”.

Ông tiếp tục khẳng định cam kết về bảo vệ quốc phòng đối với Hàn Quốc và Nhật, đồng thời không thừa nhận tiêu chuẩn quốc gia hạt nhân đối với Triều Tiên (như Triều Tiên tuyên bố). Ông nói Mỹ đã chuẩn bị đầy đủ và đủ khả năng bảo vệ các đồng minh.

Khu công nghiệp Kaesong là biểu tượng hợp tác liên Triều cuối cùng. Kaesong ra đời năm 2004, nằm sâu bên trong Triều Tiên 10 km, tiếp nhận khoảng 53.000 lao động Triều Tiên làm việc cho 120 công ty Hàn Quốc.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm