Hàn Quốc nhận hài cốt binh sĩ từ Triều Tiên

Hàn Quốc nhận hài cốt binh sĩ từ Triều Tiên ảnh 1

Tổng thống Lee Myung-bak và đội danh dự trong lễ tiếp nhận 12 hài cốt binh sĩ. Ảnh: Yonhap

Đích thân Tổng thống Lee Myung-bak và một đội quân danh dự đã trực tiếp đón nhận hài cốt của các binh sĩ tại một sân bay quân sự gần Seoul.

"Không có người yêu nước nào vĩ đại hơn họ", Tổng thống Lee phát biểu trong buổi lễ.

Các binh sĩ trên là những người đã ngã xuống trong một trận chiến quan trọng đầu cuộc chiến tranh liên Triều. Chỉ hai trong số 12 binh sĩ này được nhận dạng một cách đầy đủ.

Tổng cộng hơn 200 thi hài binh sĩ Hàn Quốc đã được một nhóm khai quật của Mỹ, hoạt động tại Triều Tiên từ năm 2000 đến năm 2004, tìm thấy. Tuy nhiên, hoạt động khai quật hài cốt đã phải dừng lại do Mỹ lo ngại vấn đề an toàn của nhóm.

Triều Tiên và Hàn Quốc về mặt lý thuyết vẫn còn đang trong tình trạng chiến tranh vì cuộc chiến 1950-1953 chỉ kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn mà không có hiệp định chính thức nào được ký kết. Ước tính có khoảng 30.000-40.000 binh sĩ Hàn Quốc đã bị chôn vùi trên đất Triều Tiên trong chiến tranh.

Theo Anh Ngọc (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm