Hàn Quốc mất bí mật quân sự

AP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Won Tae-jae hôm qua cho biết vụ đánh cắp được nghi ngờ là xảy ra vào cuối tháng trước, khi một sĩ quan của nước này chuyển từ mạng nội bộ sang Internet mà không rút USB khỏi máy.

USB này được cho là chứa bản tóm tắt kế hoạch tác chiến giữa Hàn Quốc và Mỹ trong trường hợp xảy ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, hồi tháng 7, một loạt trang web quan trọng của chính phủ Mỹ và Hàn Quốc ngừng hoạt động vì bị hacker tấn công.

Hiện nay, Mỹ vẫn đóng ở Hàn Quốc 28.500 quân nhằm mục đích ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào từ phía Triều Tiên. Hai miền Triều Tiên về lý thuyết vẫn ở trong tình trạng chiến tranh bởi cuộc chiến 1950-53 ngừng bằng một thỏa thuận đình chiến, chứ chưa có hiệp ước hòa bình.

Theo Hải Minh ( VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm