Hàn Quốc kêu gọi đối thoại sau khi CHDCND Triều Tiên dọa tịch thu tài sản

Trong một cuộc họp báo ở Xơun, Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hê Xung bày tỏ rất tiếc về tuyên bố của Bình Nhưỡng đe dọa tịch thu tài sản của người Hàn Quốc, ước tính tổng trị giá khoảng 31 triệu USD. Hàn Quốc cho rằng, việc này không chỉ vi phạm các thỏa thuận giữa các doanh nghiệp hai miền mà còn trái với các quy ước quốc tế. Bộ Thống nhất Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên tuân thủ các thỏa thuận liên Triều và giải quyết các vấn đề còn tồn tại thông qua đối thoại.

Trong một diễn biến khác, ngày 19-3, một nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết, Hải quân nước này cam kết đề phòng mọi khả năng để đối phó với Triều Tiên.

Theo HNM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm